Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội trong thế giới ngày nay

Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 25-28/5/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

nay Giáo Hội long trọng cử hành Đại Lễ Hiện Xuống,

một sự kiện đã xẩy ra vào Lễ Ngũ Tuần của Do Thái giáo gần 2 ngàn năm trước đây,

đồng thời cũng là một mầu nhiệm về sự hiện diện và hoạt động thần linh của Thiên Chúa

trên trần gian này cho đến tận thế để Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô,

qua Giáo Hội và nhờ Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập như chứng nhân và thừa tác của Người,

được tiếp tục thông ban cho nhân loại cho tới khi Người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Với tất cả "niềm vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" trong Ngày Đại Lễ Hiện Xuống hôm nay,

hoàn toàn tin tưởng vào Quyền Năng bởi trời là Chúa Thánh Thần

Đấng duy nhất có thể canh tân bộ mặt trái đất cáng ngày càng bị biến dạng và quái dạng thảm thương,

chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới, trong Giáo hội và trong trái tim

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Chúa Nhật 28/5

Ngành ngoại giao Tòa Thánh

ĐTC Phanxico: Hoà bình sẽ đến khi Ucraina và Nga có thể nói chuyện với nhau

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo

Đan viện ở Przemyśl - mái ấm cho người di tản từ Ucraina

Đức TGM Shevchuk mời các Giám mục Ý đến Ucraina để thấy sự kinh hoàng của chiến

Phỏng vấn sơ Helen Alford, Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội về

Thi hài nữ tu sĩ Mỹ vẫn nguyên vẹn sau 4 năm


HIỆN THẾ


Tân binh Ukraine kể 36 giờ chiến đấu ở Bakhmut


Wagner cảnh báo Nga có thể đối mặt với cuộc cách mạng như 1917

Thủ lĩnh Wagner: Không nghiêm túc chiến tranh, ‘cách mạng’ sẽ bùng nổ ở Nga

'Chiến tranh và hòa bình' với người Nga trẻ

Vụ tấn công Capitol: Thủ lĩnh nhóm cực hữu Mỹ Oath Keepers lãnh án 18 năm tù

Một ông ở Kentucky bắn người ở chung nhà vì miếng pizza

3 người đi đường giải cứu cảnh sát viên bị nghi can tấn công ở Santa Ana

Băng thanh thiếu niên bị nghi trộm cướp hơn 150 xe ở Los Angeles County

Nghi phạm thảm sát hơn 2.000 người bị bắt sau 22 năm trốn chạy

Động vật trên Trái đất 'đang tiến gần' một cuộc tuyệt chủng hàng loạt


Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới, trong Giáo hội và trong trái tim

Lúc 10h sáng Chúa Nhật 28/5, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với khoảng 5.000 tín hữu tại Đền thờ thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến sự hoạt động của Chúa Thánh Thần tại ba nơi: trong thế giới, trong Giáo hội và trong trái tim chúng ta.

Vatican News

Bài giảng của Đức Thánh Cha cho Thánh Lễ Chúa Thánh Thần

Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động. Chúng ta thấy Người hành động trong ba thời điểm: trong thế giới mà Người đã tạo dựngtrong Giáo hội và trong trái tim của chúng ta .

1. Trên hết, trong thế giới mà Người đã tạo dựng, trong công trình sáng tạo. Ngay từ đầu, Chúa Thánh Thần đã hoạt động: “Lạy Chúa, sinh khí của Ngài, xin gửi tới, và mọi loài được dựng nên”, chúng ta đã cầu nguyện như thế trong Thánh Vịnh (104,30). Thực tế, Người là creator Spiritus - Thần khí sáng tạo (cfr S. Agostino, In Ps., XXXII,2,2): đây là cách Giáo Hội đã kêu cầu Người trong nhiều thế kỷ. Nhưng, chúng ta có thể tự hỏi, Thần Khí làm gì trong việc tạo dựng thế giới? Nếu mọi sự đều bắt nguồn từ Chúa Cha, nếu mọi sự được tạo thành nhờ Chúa Con, thì vai trò cụ thể của Thần Khí là gì? Một Giáo Phụ vĩ đại của Giáo Hội, Thánh Basilio, đã viết: “Nếu bạn cố loại trừ Thần Khí ra khỏi công trình tạo dựng, thì mọi sự đều trộn lẫn và sự sống của chúng xuất hiện cách hỗn độn, vô trật tự” ( Spir ., XVI,38). 


Thi hài nữ tu sĩ Mỹ vẫn nguyên vẹn sau 4 năm

4 năm sau khi qua đời, thi hài của sơ Wilhelmina Lancaster tại một tu viện ở bang Missouri, Mỹ, không có dấu hiệu bị phân hủy, dù không được ướp xác.

Sơ Wilhelmina Lancaster là người sáng lập nhóm nữ tu Đức Mẹ dòng Benedictine tại Tu viện Đức Mẹ Ephesus ở thị trấn Gower, bang Missouri, cách thành phố Kansas khoảng một giờ lái xe.

Thi hài của bà được khai quật vào ngày 18/5 để chuyển đến nơi an nghỉ cuối cùng trong một nhà nguyện của tu viện, 4 năm sau khi bà qua đời.

Nhưng khi quan tài được mở ra, thi hài sơ Lancaster vẫn còn nguyên vẹn và hầu như không có dấu hiệu bị phân hủy. Bà chưa bao giờ được ướp xác và thi hài được chôn bên trong một chiếc quan tài bằng gỗ đã bị nứt.

"Nhân viên nghĩa trang cho biết với điều kiện như vậy, sơ Lancaster sẽ chỉ còn lại xương bởi bà được chôn mà không ướp xác, trong chiếc quan tài bằng gỗ đơn giản", một nữ tu sĩ tại tu viện nói.

Những người khai quật đã tìm thấy một lớp nấm mốc trên cơ thể của sơ Lancaster, có khả năng do hơi nước ngưng tụ trong quan tài bị nứt, nhưng chỉ một phần rất nhỏ thi hài bị phân hủy.

Trong Công giáo, những thi thể không bị phân hủy được gọi là "không thể mục rữa". Đây là dấu hiệu của thánh thiện và sau này có thể là minh chứng cho việc phong thánh.